Bị bắt khi vận chuyển 17.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

(PLO) - Vụ việc vừa được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng chức năng Lào phát hiện vào tối 29/4, tại ngã ba huyện Ma Hà Xay (tỉnh Khăm Muộn - Lào).
Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án (Ảnh Báo Dân trí)
Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án (Ảnh Báo Dân trí)

Trước đó, khoảng 21h50 tối 29-4, tại ngã ba huyện Ma Hà Xay (tỉnh Khăm Muộn - Lào), cách cửa khẩu Quốc tế Cha Lo khoảng 100 km, lực lượng BĐBP Quảng Bình phối hợp với lực lượng an ninh tỉnh Khăm Muộn phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe máy từ Lào sang Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. 

Chiếc xe máy hai đối tượng điều khiển chạy tốc độ rất cao, kế hoạch vây bắt được lực lượng chức năng hai nước triển khai nhanh chóng. Dù cố gắng vứt bỏ chiếc túi đang mang để phi tang ma túy rồi trốn vào rừng, nhưng cả hai đối tượng đã bị BĐBP khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 17.000 viên nén màu hồng và xanh, được cả hai đối tượng cất giấu, chia nhỏ thành nhiều bọc để trong túi. 

Qua đấu tranh, danh tính hai đối tượng được xác định là Thạo Ly Xịp Chệt Phốm Mạ Vông (25 tuổi) và Thạo Xay Bản Xa Bua La Vông (22 tuổi, cùng trú tại bản Cút Chắt, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muộn). Các đối tượng khai nhận 17.000 viên nén trên là ma túy tổng hợp, đang trên đường vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để tiêu thụ.

Đọc thêm