Bị bắt trong vỏ bọc phụ xe sau 20 năm đổi trên, trốn truy nã

(PLVN) - Cách đây 20 năm, sau khi gây án, Nguyễn Thành bỏ trốn nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, Thành đã thay tên nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. 
Đối tượng Nguyễn Thành. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 1/6, tin từ Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thành (SN 1973, ngụ xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an huyện Ea H’leo để xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ, ngày 17/2/2000, trong lúc ăn nhậu, Thành đã dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu anh Đoàn Thanh Tâm (SN 1976, ngụ xã Cư Mốt) gây thương tích, với tỷ lệ thương tật 35%. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn.

Sau đó, Công an huyện Ea H’leo khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Thành về tội “Cố ý gây thương tích”. Suốt 20 năm, việc xác minh, truy bắt đối tượng không đạt kết quả.

Mới đây, từ những thông tin, hình ảnh do Công an huyện Ea H’leo cung cấp, Công an huyện Tây Sơn điều tra, xác định và thấy đối tượng Nguyễn Dũng (sống ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) với nghề phụ xe khách đường dài tuyến Tây Sơn - TP HCM có nhiều đặc điểm tương đồng với Nguyễn Thành nên tổ chức bắt giữ.

Lúc bị bắt, Dũng không thừa nhận mình chín là Thành. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh của lực lượng chức năng, đối tượng này đã thừa nhận mình là Thành và khai nhận hành vi phạm tội cách đây 20 năm.

Sau khi gây án, Thành cùng vợ trốn khỏi địa phương, sau đó đến thị trấn Phú Phong sinh sống. Tại đây, để đối phó với cơ quan công an, Thành đã thay tên và dần có nghề nghiệp, cuộc sống ổn định.

Đọc thêm