Bị đánh mù mắt vì bị nghi nói người khác trộm điện thoại

(PLVN) - Cho rằng bị ông Tư đổ oan cho lấy trộm điện thoại của người khác, Nguyễn Văn Hạnh (48 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) đem lòng thù hận ông này. Gặp ông Tư đang nhậu tại nhà một người bạn, Hạnh xông vào dùng ổ khóa đánh vào mặt làm ông Tư bị hỏng hoàn toàn mắt trái. 
Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh
Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh

Chiều 5/8, sau khi có kết luận giám định thương tật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hạnh (48 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra vào chiều 9/5/2019, trên đường đi nhậu về thì Hạnh gặp ông Phạm Văn Tư (56 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh), nhớ lại chuyện ông Tư nói mình lấy trộm điện thoại của người khác, Hạnh rượt đánh nhưng ông Tư bỏ chạy.

Cán bộ điều tra lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Hạnh
Cán bộ điều tra lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Hạnh

Do xe bị bị thủng lốp nên Hạnh không đuổi kịp ông Tư. Trong lúc ngồi chờ thợ thay lốp xe, Hạnh lại ấm ức chuyện không đánh được ông Tư nên mở cốp xe lấy ổ khóa rồi đi bộ tìm ông Tư để trả thù.

Khi thấy ông Tư đang ngồi nhậu ở nhà người hàng xóm, Hạnh xông vào dùng ổ khóa đánh trúng vào mặt làm ông Tư bị thương ở mắt trái, thì được mọi người can ngăn.

Hạnh bỏ về nhà còn ông Tư được người mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu và điều trị. 

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Hạnh gây ra cho ông Phạm Văn Tư là 41%.

Đọc thêm