Bị giữ chứng minh thư, hai kẻ làm công sát hại ông chủ

(PLO) -Không muốn làm việc tiếp nhưng ông chủ lại yêu cầu phải trả 3 triệu đồng mới được 'chuộc' chứng minh thư, hai kẻ làm công lập mưu, sát hại ông chủ. 
Các hung thủ bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn.
Các hung thủ bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn.

Vào chiều ngày 29/6, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết: đơn vị đã bắt được hai đối tượng là Lê Ngọc Thọ (23 tuổi), trú tại TP Pleiku (Gia Lai) và Châu Hải Long (16 tuổi), ngụ tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Nghi sát hại anh Đỗ Văn Tráng (27 tuổi), ngụ thôn Liên Hồ, xã Liên Hà huyện Lâm Hà.

Thông tin ban đầu: Ngày 27/6 vừa qua, anh Tráng thuê Thọ và Long về làm việc cho gia đình mình. Trong lúc làm việc, hai đối tượng này phàn nàn về công việc nặng nhọc nên đã xin lại hai giấy CMND mà trước đó anh Tráng giữ của hai người nhưng không được đồng ý. 

Anh Tráng nói, để được nhận lại giấy CMND, thì mỗi người phải trả cho anh 3 triệu đồng vì trước đó gia đình anh đã bỏ ra để trả công cho người môi giới lao động.

Đến ngày 28/6, Lê Ngọc Thọ và Châu Hải Long đã lập mưu để lấy lại 2 giấy CMND. 

Sáng  ngày 29/6, khi thấy anh Tráng chuẩn bị đi đón con, Lê Ngọc Thọ dùng dao bấm để sẵn trong túi đâm vào vùng ngực và bụng anh Tráng, còn Long xông tới đấm đá liên tiếp vào người nạn nhân. Anh Tráng tháo chạy được 1 đoạn thì tử vong tại chỗ.

Gây án xong, 2 đối tượng Thọ và Long định cướp chiếc xe gắn máy của nạn nhân bỏ trốn thì bị mọi người phát hiện, tri hô, hai đối tượng liền nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã huy động lực lượng truy bắt hai kẻ gây án. Đến 13h30 cùng ngày, 2 đối tượng bị tóm gọn khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm