Bí thư phường ở Khánh Hòa tử vong: Tạm giữ hình sự 1 nghi can

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -

Liên quan đến vụ Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị đâm tử vong, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thành Công (SN 1980, ngụ phường Ninh Hiệp) để củng cố hồ sơ thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo. 

Ông Lê Bá Thuận trước đây là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.
Ông Lê Bá Thuận trước đây là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Vũ Thành Công là cán bộ công tác tại Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Sau khi đâm, rồi đưa ông Lê Bá Thuận (SN 1976, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp) đi cấp cứu, Công đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ gây án của Công.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, khoảng 22h ngày 20/4, ông Lê Bá Thuận bị đâm trọng thương tại nhà của Công. Sau đó, vợ chồng Công đưa ông Thuận đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận cấp cứu ông Thuận trong tình trạng bị đâm mất nhiều máu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đã sơ cứu và chuyển ông Thuận đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Thuận đã tử vong vào lúc 4h ngày 21/4.

Đươc biết, ông Lê Bá Thuận nguyên là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Sau Đại hội Đảng địa phương vừa qua, ông Thuận được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thời gian từ đầu năm 2021.

Khi làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, ông Thuận được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp.

Đọc thêm