Bị truy nã vì đánh đàn ông, thay tên đổi họ 'chăn dắt gái dịch vụ'

(PLVN) - Gây thương tích đối với anh Lê Văn Tuyên, Chính bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với người thân, hay đổi họ tên, chuyển sang "chăn dắt", điều hành nữ nhân viên phục vụ cho một số quán hát karaoke...
Nghi phạm Nguyễn Đức Chính. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Nghi phạm Nguyễn Đức Chính. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 16/10/2019, tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), Nguyễn Đức Chính (sinh năm 1985, trú phường Giếng Đáy) dùng gậy đánh anh Lê Văn Tuyên, làm anh Tuyên bị tổn hại 16% sức khỏe.

Gây án xong, Chính bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Chính.

Chính cắt đứt liên lạc với người thân, thay đổi họ tên, số điện thoại, làm "nghề chăn dắt", điều hành nữ nhân viên phục vụ cho một số quán hát karaoke ở khu vực TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). 

Đối tượng rất ít khi lộ diện nhưng vẫn không thể "qua mắt" các trinh sát.

Phát hiện nơi "trú ẩn" của Chính, mới đây, Tổ công tác Công an thành phố Hạ Long tổ chức truy bắt thành công đối tượng.

Đọc thêm