Bị truy tố vì thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền

(PLVN) - Mặc dù đã bị xử lý hình chính về hành vi đánh bạc nhưng Danh Rãnh Em (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) quyết không từ bỏ. Mới đây Rãnh Em lại tiếp tục tổ chức đá gà ăn tiền tại địa phương thì bị Công an bắt quả tang.

Bị truy tố vì thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền

Sáng ngày 2/7, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Danh Rãnh Em về tội đánh bạc. 

Trước đó vào trưa ngày 6/3/2020, lực lượng Công an huyện Gò Quao đã bắt quả tang Rãnh Em đang tổ chức cho hàng chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thắng (Gò Quao, Kiên Giang). 

Tại hiện trường lực lượng Công an đã tạm giữ 25 người, 6 con gà trống, gần 60 triệu đồng và nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. 

Danh Rãnh Em tại Cơ quan Công an.
 Danh Rãnh Em tại Cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, Rãnh Em thừa nhận, y chính là người tổ chức đá gà và thu tiền xâu mỗi trận từ một trăm đến vài trăm nghìn đồng tùy theo người tham gia cá cược số tiền lớn hay nhỏ. Lúc bị Công an bắt quả tang y đã tổ chức được cho người chơi 3 trận gà, thu tiền sâu được 500 đồng. 

Theo kết quả điều tra, trước đó Rãnh Em đã có tiền sự về hành vi đánh bạc (tổ chức đá gà) chưa được xóa  và là đối tượng thường xuyên lén lút tổ chức đá gà ăn tiền ở địa phương gây bức xúc trong nhân dân./. 

Đọc thêm