Bình Phước: Công khai xin lỗi 4 công dân bị kết án oan

(PLO) - Ngày 21/12, ông Lê Viết Phong, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cùng đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, VKSND tỉnh Bình Phước đã đến ​UBND xã Tân Thành, huyện Bù Đốp tổ chức buổi xin lỗi công khai 4 thanh niên bị kết án oan tội Hiếp dâm trẻ em. 
 Ông Lê Viết Phong và hai công dân Thái Hoàng Trọng, Nguyễn Hữu Nghĩa trong buổi xin lỗi minh oan.
Ông Lê Viết Phong và hai công dân Thái Hoàng Trọng, Nguyễn Hữu Nghĩa trong buổi xin lỗi minh oan.
4 thanh niên được công khai xin lỗi gồm: Thái Hoàng Trọng (SN 1990), Phạm Văn Quàng (SN 1988), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1987) và Vũ Ngọc Văn (SN 1990, cùng ngụ xã Tân Thành). Buổi xin lỗi vắng mặt Vũ Ngọc Văn (do bị bệnh, chỉ có cha mẹ Văn đến dự), còn anh Phạm Văn Quàng đã chết vì bệnh nên mẹ là bà Lê Thị Lý đại diện.  
Tại buổi xin lỗi, Phó Chánh án Lê Viết Phong thay mặt TAND tỉnh Bình Phước đã chính thức công khai cải chính, xin lỗi đối với 4 công dân bị điều tra, truy tố và xét xử, kết án oan trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em” theo Bản án số 29/2011/HSST ngày 5/8/2011. Trước đó vào tháng 10/2014, TAND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bồi thường cho anh Trọng hơn 187 triệu đồng, anh Văn hơn 216,5 triệu đồng, anh Quàng hơn 288 triệu đồng, anh Nghĩa hơn 309 triệu đồng.
Theo nội dung vụ việc, ngày 2/10/2005, Công an huyện Bù Đốp nhận được đơn thư tố giác việc 4 thanh niên trên đã hiếp dâm một thiếu nữ cùng xã khiến người này nhảy giếng tự vẫn nhưng không chết. Quá trình xem xét đơn tố giác tội phạm, Công an đã lần lượt bắt giữ anh Trọng, Quàng (Hoàng), Nghĩa, Văn (Thiện) để phục vụ điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 
Ngày 5/8/2011, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt anh Thái Hoàng Trọng 9 năm tù, anh Vũ Ngọc Văn (Thiện) 8 năm tù, anh Phạm Văn Quàng (Hoàng) 12 năm tù, anh Nguyễn Hữu Nghĩa 12 năm tù. Ngày 17/11/2011, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP HCM xét kháng cáo kêu oan của công dân đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do vi phạm nội dung và tố tụng.
Quá trình điều tra lại vụ án, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định đình chỉ điều tra với 4 người vì lý do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm./.

Đọc thêm