Bố bắn nhầm khiến con tử vong

(PLVN) - Trong lúc đi săn, ông Vảng đã dùng súng tự chế bắn nhầm khiến con trai tử vong.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Sáng 27/5, ông Tráng A Vảng (SN 1962) cùng con trai là Tráng A Sinh (SN 1993, cùng trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) mang súng tự chế vào rừng săn bắn. Quá trình săn bắn, ông Tráng A Vảng đã bắn nhầm vào con trai khiến anh này đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, ông Vảng khai nhận sự việc trên là đúng. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện 2 viên đạn bi bằng chì trên cơ thể anh Sinh.

Trong quá trình đi săn, bố con ông Vảng mỗi người sử dụng một khẩu súng kíp và phân công đi theo 2 hướng khác nhau. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì sau đó người con trai quay lại. Nghe thấy tiếng động, tưởng anh Sinh là thú nên ông Vảng đã nổ súng khiến con trai tử vong.

Trước đó, ngày 25/5, người thân phát hiện anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, thường trú xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng; tạm trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) tử vong trong khu rừng ở tiểu khu 289 thuộc xã Tân Thanh. Anh Tuấn tử vong do bị trúng đạn chì.

Qúa trình điều tra, người đi săn cùng anh Tuấn là Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, trú xã Tân Thanh) thừa nhận “bắn nhầm”.

Đọc thêm