Bỏ con mới sinh ở nhà, vợ chồng 9x rủ nhau đi cướp

(PLO) - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Tấn Vũ (SN 1990) và Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1994, cùng quê ở Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”. 

Vợ chồng Vũ - Dung tại cơ quan điều tra.
Vợ chồng Vũ - Dung tại cơ quan điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h ngày 8/1/2015 tại quốc lộ 1, đoạn đi qua khu phố 2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Vũ chở Dung chạy xe gắn máy trên đường. Khi phát hiện ra “con mồi” là anh Nguyễn Văn Quang (ngụ Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) đang chở em họ bằng xe máy, trên tay đeo giỏ xách, lập tức Vũ  áp sát xe anh Quang, một tay Vũ lái xe, tay kia giật giỏ xách. "Ăn hàng" xong, vợ chồng Vũ – Dung rồ ga tẩu thoát.
Người đi đường thấy sự việc đã nhanh chóng cùng các nạn nhân đuổi bắt hai kẻ cướp giật. 
Trong quá trình lạng lách, hòng tẩu thoát, Vũ đã va quệt vào xe khác, loạng choạng tay lái, khiến vợ y cùng chiếc giỏ xách vừa cướp được rơi xuống đường. Vừa lúc đó, anh Quang và quần chúng đã áp sát, bắt sống nữ “đạo tặc” còn Vũ tẩu thoát.
Từ lời khai của Dung, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Vũ. Tại cơ quan công an, vợ chồng Vũ – Dung khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Cả hai đổ lỗi cho việc từ quê ra TP.HCM làm ăn quá vất vả, khó khăn, Dung lại đang nuôi con nhỏ nên  không có tiền mua sữa cho con. Chúng đã liều lĩnh nghĩ kế đi cướp giật nhưng đã bị bắt khi vừa ra tay. 
Theo một luật sư, mặc dù chưa chiếm đoạt được tài sản nhưng cặp vợ chồng Vũ - Dung có nguy cơ đối mặt với mức án phạt từ 1- 5 năm tù theo Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiến hành lấy lời khai, xử lý cặp vợ chồng “đạo tặc” ra trước pháp luật./.

Đọc thêm