Bộ Công an truy nã 2 đối tượng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới ra quyết định truy nã đối với 2 bị can về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Bộ Công an truy nã 2 đối tượng

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định truy nã bị can Phạm Đức Dương (sinh ngày 17/8/1975, Số CCCD: 031075003910), dân tộc Kinh, cư trú tại 339 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Phạm Đức Dương là lao động tự do. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là có 1 sẹo chấm đầu mũi.

Phạm Đức Dương
Phạm Đức Dương

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đồng thời ra quyết định truy nã đối với Phạm Đình Tuệ (sinh ngày 8/2/1979, có số CMND 182359684), tôn giáo Thiên Chúa giáo, cư trú tại xóm 9, xã Nghị Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Phạm Đình Tuệ làm nghề kinh doanh, đặc điểm nhận dạng là có nốt ruồi cách 3 cm sau cánh mũi phải.

Phạm Đình Tuệ
Phạm Đình Tuệ

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 03 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.2342431", Cơ quan An ninh điều tra thông báo.

Đọc thêm