Bố đánh con ruột 7 tháng tuổi tử vong

(PLVN) - Sau khi uống rượu, Phiên đánh vợ và con trai mới 7 tháng tuổi. Thấy con tím tái, người mẹ đưa đi cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong sau đó.
Đối tượng Nguyễn Văn Phiên.
Đối tượng Nguyễn Văn Phiên.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi đánh chết con ruột của mình.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 21/5, sau khi nhậu say tại phòng trọ ở xã Điện Thắng Nam (thị xã Điện Bàn), Phiên gọi vợ là chị Nguyễn Thị Hà Vi (SN 2001, quê xã Điện Thắng Nam) dọn dẹp. Người vợ không đồng tình nên bị Phiên dùng tay, chân đánh. Chị Vi sau đó bỏ ra ngoài.

Lúc này, con trai vợ chồng Phiên là bé N.B.B (7 tháng tuổi) khóc. Phiên dỗ nhưng cháu B không nín nên dùng tay đánh vào người cháu, sau đó đi ngủ.

Khi người mẹ về phòng thì thấy con đã tím tái nên nên chị Vi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Đến 23h30’ cùng ngày, cháu B tử vong.

Hiện tại Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ đối tượng Phiên và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm