"Bộ đôi" cướp điện thoại, chống trả cảnh sát khi bị vây bắt

(PLO) - Hai đối tượng cướp giật manh động, chống trả lực lượng công an một cách quyết liệt đã bị bắt sau khi cướp chiếc điện thoại "xịn" của người đi đường.

Đối tượng cướp giật bị bắt nóng
Đối tượng cướp giật bị bắt nóng
Công an Q.10, TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ từ công an P.2, Q.10, TP.HCM chuyển lên để tiếp tục làm rõ hành vi "Cướp giật tái sản".
Hai đối tượng trên tên  Ngô Thanh Phi (SN 19 tuổi) và Nguyễn Phát Đạt (SN 1996, cùng ngụ tại Q.10). "Bộ đôi" này đã giật chiếc điện thoại của anh Nguyễn Minh Phong trên đường Trần Nhân Tôn, P.2, quận 10.  
Một trong hai đối tượng cướp giật tại công an
Một trong hai đối tượng cướp giật tại công an
Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h30 ngày 25 - 3, Tổ cảnh sát đặc nhiệm công an TP.HCM cùng lực lượng công an phường 2, Q.10 tuần tra địa bàn thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, Phi cầm lái xe máy có BKS  59U1-25.770 chở theo Đạt liền theo dõi.
Khi đến khu vực trên, "Bộ đôi" đã tiếp cận, giật chiếc ĐTDĐ đắt tiền trong chiếc túi của anh Phong ở trước xe. Xác định đúng đối tượng cướp giật. Lực lượng chức năng truy đuổi. Bị phát hiện, hai thanh niên phóng xe chạy bạc mà và chống trả quyết liệt nhưng bằng nghiệp vụ các trinh sát đã áp sát, đạp ngã xe hai, khống chế áp giải hai đối tượng về trụ sở.
Tại đây, hai đối tượng thú nhận hành vi của mình. Chúng khai đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Trước hành vi trên, công an phường 2 đã lập hồ sơ chuyển lên cơ quan công an quận để đơn vị này tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Đọc thêm