Bực vợ, gã đàn ông đâm chết cháu

(PLVN) - Bực tức vì vợ không nghe lời, Rơ Ma Lơl đập phá đồ đạc. Người cháu thấy ồn ào chạy qua hỏi thăm thì bị đâm tử vong.
Rơ Ma Lơl tại cơ quan điều tra.
Rơ Ma Lơl tại cơ quan điều tra.

Công an huyện Chư Prông phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Rơ Ma Lơl (SN 1979, trú tại làng Gà, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Rơ Mal Su (SN 1986, cháu gọi Lơl bằng cậu, cùng trú làng Gà, xã Ia Boòng). 

Thông tin ban đầu, ngày 3/11, Lơl đi làm cho nhà hàng xóm còn người vợ đi làm cho Rơ Mal Su. Chiều cùng ngày, Lơl về nhà hàng xóm nhậu còn vợ qua nhà Su nhậu. Sau khi cùng người khác uống hết 2 lít rượu, Lơl qua nhà cháu nhậu tiếp. 

Một lúc sau, Lơl thấy mệt nên nói vợ đưa con cùng về nhà cách đó khoảng 50m. Tuy nhiên, người vợ không đồng ý. Thấy vợ không nghe lời, Lơl bực tức bỏ về nhà rồi xuống bếp đập phá đồ đạc.

Nghe ồn ào, người cháu chạy qua hỏi thăm thì bị Lơl đâm. Rơ Mal Su chạy về nhà rồi tử vong sau đó, còn Lơl lên võng tiếp tục ngủ. 

Sau khi Su tử vong, lực lượng chức năng tới nhà tạm giữ Lơi khi đối tượng vẫn đang còn ngủ trên võng. 

Đọc thêm