Bức xúc anh rể “dạy chị”, em vợ bị đâm chết

(PLO) - Tức em vợ dám can thiệp vào chuyện mình "dạy " vợ, Nguyễn Ngọc Bặc đã lấy dao tước đoạt mạng sống nạn nhân.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 30/9, tại thôn Võ Thuận 1, xã Tây Trạch. Nguyễn Ngọc Bặc (43 tuổi) dùng một thanh dao bầu đâm chết em vợ mình là Dương Văn Mạnh (40 tuổi, đều trú tại địa phương).
Được biết, trước đó Bặc đã đánh vợ mình (tức là chị gái Mạnh), nên khi gặp nhau tại quán nhậu, Mạnh bức xúc và có lời qua tiếng lại với anh rể. Vì cho rằng mình “dạy vợ” mà em dám “hỗn” nên Bặc chạy về nhà, lấy dao bầu rồi tức tốc quay trở lại truy sát Mạnh. 
Trong quá trình xô xát, Mạnh đã bị Bặc cầm dao đâm một vết sâu vào cổ và tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bặc bị em trai nạn nhân đánh trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.
 Chiều tối 2/10, Công an xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đã cùng phối hợp với các lực lượng liên quan để hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý./.

Đọc thêm