Các đối tượng gây án giết người ở Bến Tre ra đầu thú

(PLO) - Tối 26/7, một vụ án mạng đã xảy ra tại ấp Hòa Thuận (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) xuất phát từ mâu thuẫn trong tiệc rượu. Nạn nhân là anh Lê Văn Quang, sinh năm 1979, ngụ tại địa phương. 
Các đối tượng gây án giết người ở Bến Tre ra đầu thú
Anh Quang bị một nhóm gồm 5 thanh niên do Hồ Thanh Nam (SN 1996, thường trú xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) dẫn đầu đến nhà để hành hung gây ra án mạng. Gây án xong, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Được sự vận động của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre và gia đình, đến chiều 27/7, Hồ Thanh Nam cùng 4 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1996; Lê Văn Kiệt, sinh năm 1990; Lê Văn Khang, sinh năm 1997 và Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1997 tất cả đều ngụ tại xã Ngũ Hiệp đã đến cơ quan công an đầu thú. 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào trưa 26/7, Nam mời Bình, Kiệt, Khang, Nghĩa đi nhậu tại xã Ngũ Hiệp, trong lúc nhậu Nam có kể lại việc mình bị ông Quang đánh vào sáng cùng ngày, cả nhóm bàn nhau mua 4 dao Thái Lan để cùng giúp Nam đi trả thù. 
Nhậu xong ở Ngũ Hiệp, Nam mời cả nhóm đến nhà ông Hùng là bố vợ mình ở xã Vĩnh Bình để nhậu tiếp. Khoảng 19  giờ cùng ngày, cả nhóm đến nhà ông Hùng nhậu được khoảng 40 phút thì từ giã ra về, sau khi rời nhà ông Hùng, bọn chúng chạy xe mô tô đến nhà ông Quang để cho Nam thực hiện hành vi trả thù. 
Lúc đến nơi, Kiệt, Khang, Nghĩa đứng bên ngoài (cách nhà Quang khoảng 70 mét) Nam và Bình đi vào trong, thấy anh Quang đang nằm ngủ trên võng nên Nghĩa xông vào dùng tay đấm vào mặt nạn nhân 2 cái, Nam dùng dao Thái Lan đâm vào đùi của anh Quang một nhát. 
Nạn nhân té xuống đất, Nam tiếp tục đâm 2 nhát dao chí mạng vào lưng anh Quang làm nạn nhân gục ngã rồi tử vong, sau đó, cả bọn phóng xe về Tiền Giang./. 

Đọc thêm