Cán bộ sở xây dựng Bình Định nghi bị cháu sát hại

(PLVN) - Nghe tiếng la hét, người dân chạy tới thì phát hiện ông Hiệp đã nằm bất động dưới sàn nhà.
Gia đình tổ chức đám tang cho ông Nguyễn Đức Hiệp
Gia đình tổ chức đám tang cho ông Nguyễn Đức Hiệp

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 26/8, nghe tiếng la hét từ nhà ông Nguyễn Đức Hiệp (59 tuổi; ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) người dân chạy qua, phát hiện chủ nhà nằm dưới sàn.

Nạn nhân có nhiều vết thương nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. 

Tuy nhiên, ông Hiệp đã tử vong sau đó.

Ông Hiệp đang công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

Theo người dân, nghi phạm là một người cháu của nạn nhân đã dùng hung khí đâm ông Hiệp. Nghi can này được cho đã tự sát, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Người cháu đến ở nhà ông Hiệp để học nghề pha chế rượu tại các nhà hàng, quán bar. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người này đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bình Định đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm