Cảnh sát 'săn bắt cướp' TP HCM bị phơi nhiễm HIV

(PLO) - Khi khống chế đối tượng có dấu hiệu nghi buôn bán ma túy, 3 cảnh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc Phòng CSĐT về TTXH (PC45) Công an TP HCM bị dính máu nhiễm HIV, phải uống thuốc chống phơi nhiễm
Chân dung 3 đối tượng bị bắt giữ.
Chân dung 3 đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 16/2, Các đối tượng nhiễm HIV bị công an quận Bình Tân, TP. HCM khống chế liền lấy dao lam rạch vào người chảy máu rồi tấn công lực lượng chức năng.

Rạng sáng 15/2, tổ hình sự đặc nhiệm tuần tra ở khu vực cầu vượt ngã tư Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) phát hiện ba đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên áp sát kiểm tra.

Bùi Đặng Trường, một trong 3 đối tượng có 3 tiền án và bị nhiễm HIV đã dùng dao lam tự cắt vào người gây chảy máu và chống cự quyết liệt. Trong lúc khống chế đối tượng, 3 chiến sĩ đã bị dính máu của Trường nên phải uống thuốc chống phơi nhiễm.

Các nghi can gồm Bùi Đặng Trường (SN 1981, ngụ quận Tân Phú), Trần Văn Thành (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh) và Phạm Hoàng Mốt (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh) được di lý về trụ sở công an phường Bình Hưng Hòa B để điều tra.

Sau đó, đối tượng Trường được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương.

Đọc thêm