Cậu ruột nhẫn tâm ném cháu vào đống lửa vì quả dưa chuột

(PLVN) - Sau khi giành lấy quả dưa chuột của cháu ruột đang ăn dở và bị mẹ mắng, người cậu bực mình ném đứa trẻ vào đống lửa khiến nạn nhân bỏng nặng.
Cậu ruột nhẫn tâm ném cháu vào đống lửa vì quả dưa chuột

Chiều ngày 10/4, đại diện UBND xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, Hoà Bình xác nhận thông tin về vụ việc một cháu nhỏ bị bỏng nặng khi bị cậu ném vào đống lửa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/4, do bố mẹ đều có việc bận nên cháu Bùi Nguyễn Thanh L. (4 tuổi, trú tại thôn Bôi Cả, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) được gửi sang nhà bà ngoại để nhờ trông nom.

Trong lúc cháu L. đang ngồi ăn dưa chuột thì bị người cậu ruột là Bùi Văn Hin đến chơi lấy mất quả dưa chuột khiến cháu L. đã khóc.

Thấy cháu khóc, bà ngoại cháu đã có xảy ra cãi cọ với con trai. Bực tức vì bị mẹ mắng, Hun đã bế cháu L. ném vào đống lửa khiến cháu bé bị bỏng nặng và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình để chữa trị.

Được biết, sau sự việc, cháu L. bị bỏng độ 2, ở mạng sườn, mông chiếm 6% cơ thể.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

Đọc thêm