Chân dung kẻ bịt mặt cướp 2 tỷ đồng của Vietcombank ở Trà Vinh

Kẻ dùng súng cướp hơn 2 tỷ đồng trong Vietcombank ở chi nhánh TX.Duyên Hải, Trà Vinh là một kỹ sư từ Quảng Ninh vào làm việc tại công trình trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.
Chân dung kẻ bịt mặt cướp 2 tỷ đồng của Vietcombank ở Trà Vinh

Chiều nay, 6/5, cảnh sát ập vào ngôi nhà tại phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh bắt giữ Lê Lâm Hưng, nghi phạm cướp tiền chi nhánh Vietcombank.

Hưng sinh năm 1988, quê gốc ở Khoái Châu, Hưng Yên, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thông tin ban đầu, do tham gia cá độ bóng đá, cờ bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. 

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp ngân hàng. Khẩu súng gây án là súng bắn bi, được anh ta mua ở chợ Kim Biên, TP HCM. Sau khi cướp, Hưng vẫn đi làm việc bình thường để tránh bị nghi ngờ.

Quần áo mặc khi đi cướp Hưng đã phi tang. Túi đựng tiền nghi phạm sử dụng để đựng tiền được cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ và phi tang trong khu vực dự án Nhà máy nhiệt điện…

Số tiền cướp được, nghi phạm sử dụng phần lớn tiền Việt Nam đồng (khoảng 1,6 tỷ đồng) để trả nợ, số còn lại, Hưng giấu ở cơ quan. 

 

Chiều 26/4, kẻ cướp bịt mặt chạy xe Sirius không biển số đến Chi nhánh Vietcombank tại thị xã Duyên Hải, bất ngờ móc súng ngắn, hô to: "Cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây!". Hắn chĩa súng, yêu cầu nhân viên ngân hàng (3 nam, 3 nữ) nhanh chóng gom tiền bỏ vào 2 túi xách. Lấy được tiền, tên cướp dồn nhân viên vào nhà kho, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Số tiền hắn lấy được gồm 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, UBND tỉnh Trà Vinh quyết định thưởng nóng cho Ban chuyên án 50 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank thưởng 50 triệu và Thị xã ủy Duyên Hải thưởng 40 triệu đồng cho lực lượng phá án. 

Đọc thêm