Chân dung xám xịt của “ông trùm” 9X cầm đầu đường dây cá độ 500 tỷ

(PLO) -Dù mới 26 tuổi (SN 1991) nhưng Nguyễn Quốc Việt (ngụ khu vực 6, phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã cầm đầu  đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định. Điều đáng nói, hầu hết các con bạc trong đường dây của Việt đều là những người có “máu mặt”; thậm chí có cả cán bộ Nhà nước.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Quốc Việt tại cơ quan điều tra.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Quốc Việt tại cơ quan điều tra.

Đánh bạc công nghệ cao

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an, triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên tới gần 500 tỷ đồng. Đây là đường dây cá độ qua mạng với số tiền lớn nhất từ trước đến nay bị cơ quan công an triệt phá tại Bình Định. 

Theo thông tin từ cơ quan công an, liên tiếp trong 2 ngày 24 và 25/5, 14 người liên quan đã bị triệu tập về trụ sở cơ quan công an để điều tra. Các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Việt SN: 6/7/1991, trú tại: 418 Nguyễn Thị Minh Khai; Nguyễn Minh Quân, SN: 15/02/1988, trú tại: Tổ 23 KV5, phường Ghềnh Ráng; và Ngô Minh Tiến, SN: 17/4/1990, trú tại: KV6, phường Quang Trung, cùng thuộc TP Qui Nhơn, Bình Định đã bị cơ quan công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đường dây đánh bạc này do Việt cầm đầu bị các trinh sát Công an tỉnh Bình Định phát hiện năm 2016, thời điểm diễn ra vòng chung kết Euro. Tuy nhiên khi kết thúc mùa bóng, nhóm tổ chức cá độ đã ngừng giao dịch. 

Đến khoảng tháng 3/2017, các trinh sát tiếp tục phát hiện các đối tượng hoạt động trở lại nên đã báo cáo lãnh đạo đơn vị lập chuyên án đấu tranh. Xác định các đối tượng hoạt động chủ yếu trên mạng internet với nhiều thủ đoạn tinh vi nên Công an tỉnh Bình Định đã đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp đấu tranh.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Việt, Quân và Tiến khai nhận từ nhiều tháng nay đã liên hệ với một số đối tượng chuyên cá độ bóng đá qua mạng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức này, qua trang web www.b8ag.com. 

Sau khi được cung cấp 4 tài khoản ZA99K4M1, DTB680981, TQ4903, TV2L12, Việt và các đối tượng chia các tài khoản này thành 410 tài khoản nhỏ cho người tham gia đánh bạc. Sau đó, các đối tượng tổ chức cá độ thỏa thuận không trực tiếp đặt cược bằng tiền mặt mà quy đổi thành điểm, mỗi điểm tương đương 50.000 đồng.

Sau khi được các đối tượng trên cung cấp tài khoản, người chơi vào trang mạng cá độ bóng đá, đăng nhập vào tài khoản để đặt điểm cá cược. Các đối tượng cầm cái và con bạc thỏa thuận với nhau vào thứ 2 hàng tuần, Việt cho người đến thanh toán tiền thắng thua với con bạc. Bên cạnh đó, với những con bạc “sộp”, Việt cấp hẳn một đường dây mạng riêng với hạn mức khá. Khi con bạc chơi hết hạn mức trên, Việt mới cho người đến thanh toán tiền rồi cấp hạn mức tiếp.

Các đối tượng Quân, Tiến, Việt, tại cơ quan điều tra (từ trái qua phải).
Các đối tượng Quân, Tiến, Việt, tại cơ quan điều tra (từ trái qua phải).

Thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản cá độ của các đối tượng là 9.523.650 điểm, tương đương với số tiền trên 476 tỷ đồng. Các giao dịch cho thấy người cá độ chủ yếu là thua, rất ít người thắng. 

“Đánh bạc qua mạng khác với đánh bạc trực tiếp ở chỗ là rất ảo, khi thua thì số điểm hạ xuống mà không thấy thực tế là số tiền đã mất. Vì vậy, người chơi cứ càng thua càng đánh. Nếu đánh trực tiếp, thua là mất tiền, đôi khi còn nóng mặt mà dừng lại, chứ đánh trên mạng bằng điểm sau đó mới chuyển tiền nên càng thua càng hăng”, một trinh sát cho biết.

Nhiều cán bộ Nhà nước tham gia 

Lực lượng công an xác định ngoài các đối tượng đánh bạc ở tỉnh Bình Định và khu vực lân cận, còn nhiều “dân chơi” ở TP.HCM cũng tham gia đường dây cá độ gần 500 tỷ đồng này. Hầu hết các con bạc là những người có “máu mặt”, có cả cán bộ nhà nước và con cháu của những gia đình giàu có hoặc làm cán bộ lãnh đạo. Chính vì con bạc là những người “có tóc” nên Việt đã tổ chức cho con bạc tham gia cá độ dưới hình thức tín chấp.

Theo tìm hiểu của PV PLVN, Việt là đối tượng hình sự, từng có tiền án. Cách đây 3 năm, Việt tham gia vào một vụ đánh nhau trên địa bàn, sau đó bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy vậy, Việt cũng tạo cho mình một vỏ bọc nhằm tránh sự chú ý của lực lượng công an khi cầm đầu đường dây đánh bạc công nghệ cao này. Theo đó, trước thời điểm bị bắt Việt đang lái xe tải cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn; chưa hết, những lúc không lái xe tải, đối tượng trở thành người lái xe ôm. 

Hôm bị bắt, Việt đang lái xe ôm cho một người quen ở địa bàn nên khi các trinh sát ập đến cả Việt và nhiều người dân đều tỏ ra bất ngờ. Họ không nghĩ một thanh niên chăm làm như Việt lại có thể cầm đầu đường dây cá độ lên đến hàng trăm tỷ đồng như vậy.

Trái ngược với tiền sử bất hảo của con trai, bố mẹ Việt đều là công chức Nhà nước. Ngoài Việt, đôi vợ chồng này còn một người con trai lớn đã lập gia đình và ra ở riêng. 

Cách đây hơn 1 năm, bố Việt đã về hưu nhưng vẫn xin làm hợp đồng ở Cảng Quy Nhơn để kiếm thu nhập lo cho gia đình, con cái. Mẹ Việt hiện đang là cán bộ y tế của phường. Khi Việt bị bắt, người mẹ này không tin vào mắt mình, bởi sau khi bị án tù treo, con trai bà đã chí thú chăm lo làm ăn, chứ không chơi bời hư hỏng như trước. 

Điều đáng nói ở đường dây cá độ bóng đá công nghệ cao này là các đối tượng đều ở tuổi đời còn khá trẻ, nhưng quy mô của nó được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Bình Định. Trong khi đó, lực lượng công an xác định còn có cả cán bộ Nhà nước tham gia. Điều dư luận đặt câu hỏi, phải chăng đằng sau những đối tượng này còn nhiều đối tượng “lớn hơn”, có nanh có mỏ hơn cầm đầu đường dây? 

Các đối tượng trong đường dây cá độ công nghệ cao bị công an triệu tập.
 Các đối tượng trong đường dây cá độ công nghệ cao bị công an triệu tập.

Hiện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Định phân loại người liên quan, điều tra mở rộng chuyên án.

Theo một cán bộ điều tra Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiện nay trên internet đang có hàng chục trang web có dấu hiệu lợi dụng kẽ hở của pháp luật để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Hiện có đến hàng chục công ty tại Việt Nam đua nhau cho ra đời nhiều sản phẩm núp bóng dưới dạng các game show, trò chơi giải trí… nhưng thực chất là trò cờ bạc, sát phạt nhau ở nhiều cấp độ lớn, nhỏ tùy đối tượng, loại hình trò chơi mà họ cung cấp. Khoảng hơn 1 năm trước, khi “casino online” bắt đầu du nhập vào Việt Nam thì máy chủ của nhà cái chỉ dám đặt ở nước ngoài.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đọc thêm