Chế súng điện từ ắc quy xe máy đi câu trộm chó

(PLO) - Hai thanh niên dùng súng điện tự chế để câu trộm chó, khi trộm được 5 con chó trên đường về tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện truy đuổi và bắt giữ.
Chế súng điện từ ắc quy xe máy đi câu trộm chó
Sáng 8/7, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ đề nghị VKSND truy tố Phan Nguyễn Trực (SN 1985, trú huyện Hưng Nguyên) và Trấn Tố Nguyên (SN 1981, trú huyện Nghi Lộc) về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2015 hai đôi tượng Trực và Nguyên dùng xe máy mang theo súng điện tự chế, mũi tên để đi câu trộm chó. Theo Trực khai nhận, súng bắn tên do Trực chế tạo, được nối với kích điện bình ắc quy xe máy. 
Trực và Nguyên tại CQĐT với tang vật vụ án
 Trực và Nguyên tại CQĐT với tang vật vụ án
Khi phát hiện con mồi, Nguyên điều khiển xe chở Trực đến gần rồi bắn mũi tên phóng điện. Trúng tên con vật sẽ ngất xỉu, hai đối tượng dùng băng keo bịt miệng cho vào bao tải mang về Vinh tiêu thụ. Tối ngày 22/5, từ Nam Đàn về TP Vinh, Trực và Nguyên bắt được 5 con chó, đến đoạn xã Hưng Chính (TP.Vinh) Trực phải ôm bên ngoài vì bao tải không đựng được. 
Khoảng 0h30 ngày 23/5, cả hai chạy về Vinh đưa chó đi tiêu thụ đến đoạn phường Cửa Nam (TP Vinh), thì bị cảnh sát cơ động phát hiện. Trực và Nguyên vứt chó bên đường để bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ, sau đó giao cho công an huyện Nam Đàn điều tra, xử lý.

Đọc thêm