Chém 2 người thành tật chỉ vì ép uống cạn ly bia

Hoàng và Quân ép Triều uống nguyên ly bia, do uống không nổi nên Triều chỉ uống nửa ly, hai bên xảy ra cãi vã. Hoàng và Quân còn yêu cầu Triều gọi bằng anh nhưng Triều không đồng ý. Chuyện nhỏ nhặt thành mâu thuẫn, dẫn đến xô xát...

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 28/5, anh Võ Văn Thuận (29 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) tổ chức uống bia tại nhà, trong đó có em rể là Lê Văn Triều (sinh năm 1992, ngụ ấp 4, xã Thạnh Lộc, huyện Tân Thạnh).

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, anh em Nguyễn Văn Hồng Quân (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thanh Hoàng (sinh năm 1993, ngụ cùng địa phương) đến nhà anh Thuận tham gia uống bia.

Lê Văn Triều
Lê Văn Triều

Hoàng và Quân ép Triều uống nguyên ly bia, do uống không nổi nên Triều chỉ uống nửa ly, hai bên xảy ra cãi vã. Hoàng và Quân còn yêu cầu Triều gọi bằng anh nhưng Triều không đồng ý. Chuyện nhỏ nhặt thành mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Được mọi người can ngăn, anh em Hoàng và Quân ra về. Tuy nhiên, Triều đi xuống nhà bếp lấy dao chém vào tay Hoàng gây thương tích 9% và chém vào đầu Quân gây thương tích 12%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Thạnh mới khởi tố bị can đối với Lê Văn Triều về hành vi cố ý gây thương tích.

Đọc thêm