Chém cô họ để cướp xe máy lấy tiền trả nợ

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi, ở thôn Đồng Kiệm, xã Phúc Tân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về hành vi giết người và cướp tài sản.
Trước đó, ngày 31/10, người dân xóm Tân Tiến (xã An Khánh, huyện Đại Từ) phát hiện chị T. (30 tuổi, ở xóm Tân Tiến) gục ngã ngoài đường, trên người có nhiều thương tích.
Trong lúc hoảng sợ, chị T. nói vừa bị đối tượng lạ mặt tấn công rồi cướp chiếc xe máy Honda AirBlade. Ngay lập tức nhiều người đã đưa chị T. đi cấp cứu đồng thời báo cho lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Thái Nguyên) đã phối hợp với Công an huyện Đại Từ điều tra làm rõ.
Ngay chiều 1/11, PC45 đã xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh về hành vi giết người và cướp tài sản.
Đối tượng Mạnh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
 Đối tượng Mạnh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
Tại cơ quan công an, Mạnh khai do nợ tiền bạc nên đã nảy sinh ý đồ giết chị T. để cướp tài sản. Lúc gặp chị T. trên đường, Mạnh đã dùng dao chém, đồng thời cướp chiếc xe máy. 
Gây án xong, Mạnh phóng xe máy của nạn nhân bỏ trốn lên thành phố Thái Nguyên. Sau đó, hắn cầm cố chiếc xe máy tại một hiệu cầm đồ lấy tiền tiêu xài.
Được biết, Mạnh học hết lớp 12 thì đi làm thợ xây, hắn gọi chị T. là cô họ.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Đọc thêm