Chém vợ trọng thương, chồng còn đứng giải thích lý do với người qua đường

(PLVN) - Sau khi chém hai người phụ nữ, nam thanh niên đứng giải thích rằng người bị đâm là vợ mình và nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn gia đình.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Trưa 13/11, nhiều người tham gia giao thông tại khu vực cầu Dậu (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một nam thanh niên mặc quần bò, áo phông, đội mũ lưỡi trai trắng đuổi chém 2 cô gái giữa đường.

Bị nam thanh niên cầm dao chém, một cô gái tránh được. Cô gái còn lại bị nam thanh niên này đuổi theo dùng dao gây thương tích dẫn đến gục ngã trên đường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. 

Theo một nhân chứng,  hai cô gái chở nhau trên 1 xe máy còn nam thanh niên đi một xe máy và gặp nhau tại khu vực cầu Dậu thì xảy ra sự việc.

Sau khi gây án, nghi phạm không bỏ chạy mà còn đứng lại giải thích rằng người bị đâm là vợ mình và nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa người đàn ông trên về trụ sở để điều tra.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm