Chiếm đoạt con của người bạn tù, đưa vào chùa làm “cái bang”

(PLO) - Người đàn bà từng ba lần vào tù ra tội về những tội: bắt cóc trẻ em, cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ vẫn không chịu tu tỉnh làm ăn, lại tiếp tục lừa những đứa trẻ vô tội của những người bạn tù để đưa vào chùa làm phương tiện để trục lợi lòng tốt của khách thập phương. 
Đối tượng Hoàng Thị Canh
Đối tượng Hoàng Thị Canh
Vờ tốt bụng để bắt con bạn tù
Theo đơn trình báo của gia đình chị Lương Thị Liên (SN 1968, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), do chị Liên bị đau nên nhập viện, sáng 30/7, một người phụ nữ tên là Canh là bạn tù trước đây của chị Liên đi xe khách đi từ TP.Vinh lên thăm. Sau khi trò chuyện, hai người đi ăn trưa cùng con gái chị Liên là cháu là Kh.T.K.L (SN 2006).  
Thấy cháu bé dễ thương, xinh xắn nên Canh bắt chuyện hỏi han. Biết cháu L. sắp bước vào năm học mới mà chưa có quần áo và sách vở nên Canh ngỏ ý muốn đưa cháu L. xuống TP.Vinh chơi ít hôm và sắm sửa. Nghĩ gặp được người tốt nên chị Liên đồng ý cho con đi 3 ngày hẹn ngày 1/8, Canh phải trả cháu L. về để đi học. Ngay trong chiều, bà Canh cùng cháu L. bắt xe ô tô khách xuôi về Vinh.
Đến hẹn không thấy bà Canh đem trả cháu L. về gia đình nên ngày 2/8, gia đình chị Liên đã đến công an huyện Tương Dương trình báo sự việc. Công an đã khẩn trường vào cuộc để xác minh và điều tra sự việc. Tuy nhiên, khó khăn là chị Liên chỉ biết bà Canh trước đây có đi tù và ở cùng buồng giam chứ không biết cụ thể địa chỉ người phụ nữ tên Canh này ở đâu. 
Đưa cháu bé lên chùa hành nghề “cái bang” ?
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, họ tên, quê quán của đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Hoàng Thị Canh (SN 1950, trú tại thôn Ái Quốc, xã Cẩn Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, đối tượng thường xuyên không có mặt tại địa phương. 
Nạn nhân vụ án
 Nạn nhân vụ án
Sáng 8/8, công an nhận được tin báo bà Canh và cháu L. xuất hiện trước khu vực Ga Vinh, nhưng khi lực lượng chức năng có mặt thì không thấy hai người đâu. 
Sáng 10/8, từ một nguồn tin báo về, có khả năng bà Canh đưa cháu bé trốn ở nhà người quen ở Huế, lập tức, tổ công tác đã lên đường vào Huế để xác minh thông tin, xác định được chính xác đối tượng Canh đang giữ cháu L. đang lẩn trốn tại đây. Ngay sau đó, lực lượng phá án đã đột nhập và bắt giữ đối tượng Canh và giải cứu cháu thành công cháu Kh.T.K.L. 
Được biết, đối tượng Hoàng Thị Canh đã có 3 tiền án về tội bắt cóc trẻ em, cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi mãn hạn tù, qua các mối quan hệ với những người bạn trong tù, Canh đã nhiều lần dò hỏi và xin nhiều gia đình đưa các cháu đi chơi nhưng thực chất là đưa vào chùa chiền để xin tiền du khách. Khi đưa cháu L. đi vào Thừa Thiên - Huế, Canh đã nhiều lần dặn cháu L. nếu có ai hỏi bố mẹ cháu ở đâu thì nói là bố mẹ đã mất hết rồi.
Hiện Công an huyện Tương Dương đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Canh về hành vi chiếm đoạt trẻ em, chuyển đối tượng cho công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm