Chờ ly hôn bị chồng đập chết vứt xác xuống sông Trà Lý

Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Hảo (SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội giết người.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi sau khi vớt được thi thể nạn nhân - Ảnh: CAND
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi sau khi vớt được thi thể nạn nhân - Ảnh: CAND
Nạn nhân là chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, vợ Hảo), bị chính chồng mình dùng vật cứng đập vỡ sọ, sau đó vứt ra sân, chờ trời tối cho vào bao tải rồi thả trôi sông Trà Lý để phi tang.
Trước đó, khoảng 6h ngày 11/6, người dân đi tập thể dục đã phát hiện thi thể 1 phụ nữ trôi nổi trên sông Trà Lý, đoạn qua khu vực tổ 15, phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) trong tình trạng thi thể có nhiều vết thương và một nửa người được bọc trong bao tải.
Kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 35 tuổi đến 40 tuổi, trên người có nhiều thương tích, đặc biệt là thương tích ở đầu dẫn đến vỡ sọ. Khi được trục vớt lên, trên người phụ nữ vẫn còn những tài sản có giá trị như nhẫn, lắc, dây chuyền vàng.
Tại khu vực hiện trường phát hiện bao tải thi thể, xung quanh chân đê Tả Trà Lý, lực lượng điều tra còn phát hiện có nhiều vết máu khô. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị vật cứng đánh vào đầu dẫn đến chấn thương và tử vong.
Quá trình xác minh điều tra, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định được danh tính nạn nhân là Trịnh Thị Mến (36 tuổi) trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình xác định được nghi phạm gây án chính là Nguyễn Văn Hảo, chồng nạn nhân. Trước khi phát hiện chị Mến tử vong, giữa 2 vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Hai người đã đưa đơn ly hôn ra tòa án và đang chờ giải quyết.
Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, tối 12/6, từ nơi lẩn trốn là chùa Tùng Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định), Hảo đã điện thoại về xin ra đầu thú.
Tại cơ quan công an, theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn, Hảo đã dùng thanh sắt đập vào đầu vợ dẫn đến tử vong. Sau đó, Hảo vứt thi thể chị Mến ra sân, chờ trời tối cho vào bao tải rồi thả xuống sông Trà Lý phi tang.

Đọc thêm