Cho rằng bạn gái bị 'nhìn đểu', nhóm thanh niên suýt giết 2 người

(PLO) - Cho rằng bạn gái bị "nhìn đểu" nhóm thanh niên đã vơ con dao đâm hai người bị thương rồi bỏ trốn biệt tăm gần 10 tháng, vừa bị cảnh sát bắt giữ. 
Bốn đối tượng sau gần 10 tháng lẩn trốn đã bị cảnh sát bắt giữ.
Bốn đối tượng sau gần 10 tháng lẩn trốn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều 27/12, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 4 đối tượng đâm trọng thương hai thanh niên trong quán karaoke cách đây gần 8 tháng.

Trước đó, vào đêm 20/3/2016, nhóm Đinh Việt Dũng (SN 1997), Nguyễn Lâm Bảo Ngọc (SN 1997), Đậu Đình Tuấn (SN 1997) cùng trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh và Nguyễn Văn Việt (SN 1997, trú phường Hồng Sơn, TP.Vinh) đi hát karaoke thì gặp nhóm Trần Tuấn Huy (SN 1993).

Cho rằng bạn gái mình bị Huy “nhìn đểu” nên Nguyễn Lâm Bảo Ngọc đã đến gây sự khiến hai bên lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, Đinh Việt Dũng vớ con dao ở quán đâm liên tiếp vào chân Huy. Nguyễn Xuân Anh Tuấn (SN 1988, bạn Huy) thấy thế vào can ngăn cũng bị Ngọc vung dao đâm vào bụng.

Gây án xong nhóm thanh niên trốn khỏi địa phương, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên may mắn thoát chết. Công an TP.Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với 4 đối tượng.

Lần theo các manh mối của các đối tượng, cảnh sát làm rõ 4 đối tượng từng lẩn trốn tại Hà Tĩnh, sau đó ra Hà Nội tiếp tục sống chui lủi.

Ngày 25/12 Công an TP.Vinh đã phát hiện bắt giữ bốn đối tượng khi chúng lẩn trốn tại Hà Nội.

Đọc thêm