Chồng bế vợ đã tử vong từ rẫy về với vết thương xuyên vai

(PLVN) - Người chồng được phát hiện mang vợ tử vong về với vết thương do đạn gây ra ở vai trái.
Nhà riêng vợ chồng ông Ph.
Nhà riêng vợ chồng ông Ph.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ cái chết của bà Ngân Thị Oan (54 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Quan Sơn, Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu, sáng ngày 1/12, ông V.V.Ph (53 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) bế vợ là Ngân Thị Oan đã tử vong từ rẫy về nhà. Người thân của ông Ph đã trình báo vụ việc với công an huyện.

Gia đình ông Ph có hộ khẩu thường trú tại khu 1, thị trấn Quan Sơn. Thời gian gần đây, ông Ph cùng vợ là bà Oan thường lên chòi canh trên khu vực làm nương rẫy trồng hoa màu của gia đình. Rẫy này cách nhà riêng khoảng 1km để ở.

Được biết, đồng bào dân tộc Thái ở địa phương thường có thói quen sử dụng sử dụng súng săn để đuổi, bắn thú rừng phá rẫy.

Công an huyện Quan Sơn cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương thụ lý vụ việc.

Đọc thêm