Chồng đổ ấm nước sôi lên đầu vợ vì…không khóa cửa nhà

(PLVN) -Ngủ dậy thấy cửa nhà không khóa, người chồng đã buông lời trách móc vợ dẫn đến cãi nhau. Trong cơn tức giận, ông chồng đã hắt cả ấm nước sôi vào mặt vợ.
Chị Ng. đang được điều trị tại bệnh viện.
Chị Ng. đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 8/5, lãnh đạo xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ trên địa bàn bị bỏng nặng do chồng đổ nước sôi lên người.

Trước đó, tối 3/5, chị Đặng Thị Ng. có sang nhà người thân chơi, đến khoảng 22h cùng ngày chị về nhà. Lúc này, người chồng là Hoàng Văn Ch. (SN 1971) đã ngủ. 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh Ch. thấy cửa nhà không khóa nên trách mắng vợ. Giữa hai người sau đó đã có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc tức giận, anh Ch. đã cầm ấm nước chè nóng mới nấu sôi hắt thẳng lên đầu và mặt vợ rồi rời khỏi nhà.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ nhận định chị Ng. định bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm