Chồng khóa trái cửa nhà nhốt vợ mới sinh tưới xăng đốt

Sau khi cãi vã với vợ, Đức (48 tuổi, tạm trú phường 6, quận 6, TP HCM) khóa trái nhốt vợ (35 tuổi) và con trai 4 tháng tuổi trong phòng chế xăng đốt rồi ôm tiền vàng lên xe máy bỏ trốn. Khoảng nửa tháng sau, biết không thể thoát tội, Đức ra công an đầu thú.
Lực lượng PCCC cứu mẹ con chị T. khỏi đám cháy.
Lực lượng PCCC cứu mẹ con chị T. khỏi đám cháy.

Công an quận 6, TP HCM đang tạm giữ Trần Văn Đức (quê quán Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi phóng lửa “giết người”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 28/8, căn nhà chuyên kinh doanh vàng mã trên đường Hồng Bàng, phường 6, quận 6, đột nhiên bốc lửa. Trong nhà, chị H.T.T.T. (35 tuổi) ôm con trai 4 tháng tuổi kêu cứu.

Nhận tin báo của người dân, cảnh sát PCCC quận 6 kịp thời đến chữa cháy, phá cửa cứu sống mẹ con chị T.

Theo người nhà nạn nhân, gần đây, chị T. và chồng là Đức thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. 

Chiều tối 28/8, sau khi to tiếng với vợ, Đức khóa trái cửa phòng chị T. và con trai trên lầu 1 rồi châm lửa đốt. Đức còn chạy xuống giếng trời dưới tầng 1 đổ xăng châm lửa đốt tiếp để ngăn không cho chị T. nhảy xuống từ cửa thông gió phía sau phòng ngủ.

Sau đó, Đức lấy đi 18 lượng vàng, 10 triệu đồng và điều khiển xe máy rời khỏi nhà, di chuyển nhiều nơi nhằm trốn tội.

Khi biết vợ con thoát nạn, bản thân bị công an truy lùng, Đức đã ra đầu thú.