Chồng ôm xác vợ trong nhà khoá trái cửa khai gì trước công an?

(PLVN) - Mong Văn Hoà sau khi bị bắt đã khai, trước đó đã sử dụng ma tuý đá và khi ở nhà cùng vợ thì thấy cảm giác có người muốn sát hại mình nên đối tượng đã xông đến bóp cổ vợ mình.
Đối tượng Mong Văn Hoà.
Đối tượng Mong Văn Hoà.

Cơ quan chức năng cho biết, khai thác thông tin ban đầu, Mong Văn Hòa khai, ngày 11/2 có sử dụng ma túy đá. Ngày 13/2 khi ở nhà cùng vợ, Hòa cho rằng có người muốn sát hại mình nên xông đến siết cổ vợ, rồi tự sát ở vùng cổ nhưng không thành.

Như PLVN đã thông tin, vào khoảng 11h ngày 13.2, nhận điện thoại của em rể, người anh vợ cùng tên Mong Văn Hòa đến thì thấy nhà em gái khóa trái cửa. 

Nghi có việc chẳng lành nên người này phá cửa nhà em gái, khi bước vào nhà thì bàng hoàng phát hiện Mong Văn Hòa có vết cắt, máu loang lổ trên cổ, đang ôm chặt vợ trong tình trạng bất tỉnh.

Anh Hoà ngay lập tức hô hoán mọi người và cùng người dân đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Tuy nhiên, chị Mong Thị Hạnh tử vong trước đó, còn Mong Văn Hòa đã được cứu chữa kịp thời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm