Chủ quán chân gà phi xe máy xuống sống tự vẫn

(PLO) - Uất ức chuyện gia đình, Tr. Th. Y. (SN 1990) đã đi xe máy đến cầu Tam Canh (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) rồi lao cả người lẫn xe xuống sông tự vẫn.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Tr. Th. Y. (SN 1990) ở thôn Đông Mướp, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Y là chủ quán chân gà nước ở thị trấn.

Người nhà nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 0h đêm ngày 1/11, lúc đó quán bắt đầu vãn khách, nghĩ uất ức chuyện gia đình Y. đã lấy xe máy đi đến cầu Tam Chanh rồi lao cả người lẫn xe xuống sông tự tử. Nghĩ có chuyện chẳng lành người em bán hàng cùng đã đi xe đuổi theo nhưng không kịp.

“Khoảng hơn 1h đêm ngày 2/11, gia đình nhận được tin báo Y. đã lao xe xuống sông để tự tử. Ngay sau đó, mọi người trong gia đình hoảng hốt đi đến nơi đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương. 
Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy ở giữa sông gần nơi chị Y. phi xe xuống. 
Đến khoảng 10h, công an huyện Bình Xuyên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân. 
Được biết, Y lấy chồng được hơn 1 năm và hiện đang mang thai. Gần đây, hai vợ chồng xảy ra một số mâu thuẫn./.

Đọc thêm