Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao CATP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ hành hung phóng viên tại lò mổ

(PLO) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao giám đốc CATP khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo kết quả trước ngày 20/11.
 
 
PV Nguyễn Tùng đang điều trị tại Bệnh viện
PV Nguyễn Tùng đang điều trị tại Bệnh viện

Chiều 6/11, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn hỏa tốc số 685/UBND-TKBT yêu cầu CATP Hà Nội vào cuộc việc điều tra, xử lý vụ việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Công văn chỉ đạo điều tra làm rõ vụ hành hung phóng viên của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Công văn chỉ đạo điều tra làm rõ vụ hành hung phóng viên của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo nội dung công văn số 6385/UBND-TKBT, ngày 6/11, các phương tiện báo chí, truyền thông đăng tải thông tin hai phóng viên của Đài truyền hình KTS VTC và CTV Báo Pháp luật Việt Nam bị hành hung trong quá trình tác nghiệp tại khu giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Chủ tịch UBND Thành phố giao giám đốc CATP khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 20/11.

Trước đó, vào khoảng gần 3h sáng ngày 6/11, CTV Phạm Hiển cùng PV Nguyễn Tùng (Kênh Truyền hình VTC1) tác nghiệp tại lò mổ Minh Hiền (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thì bị người tại lò mổ khống chế và hành hung.

Trao đổi với Pháp luật Plus vào sáng nay, ông Đào Trọng Dũng - Phó Trưởng công an huyện Thanh Oai cho biết: “Bước đầu, chúng tôi xác nhận có sự việc xô xát xảy ra giữa nhóm người với đồng chí Phạm Hiển và PV Nguyễn Tùng tại lò mổ Minh Hiền thuộc xã Bích Hòa”.

“Liên quan đến sự việc này, tôi đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Dũng khẳng định.

Theo trình bày của CTV Phạm Hiển, quá trình đi tác nghiệp cùng PV Nguyễn Tùng thì bất ngờ bị những người làm việc tại lò mổ Minh Hiền khống chế và hành hung. Tiếp đến, thấy PV Nguyễn Tùng có dấu hiệu khó thở nên những người này cùng với công an xã Bích Hòa đưa PV Nguyễn Tùng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Riêng CTV Phạm Hiển thì bị giữ lại, sau đó làm việc với công an xã và công an huyện Thanh Oai để trình bày về sự việc xảy ra, đến hơn 14h thì làm việc xong CTV Phạm Hiển ra về.

CTV Phạm Hiển cho biết đã và đang phối hợp với cơ quan điều tra công an huyện Thanh Oai để làm rõ”./.

Đọc thêm