Cô gái 18 tuổi bị người yêu sát hại trong vườn cao su

(PLVN) - Muốn chia tay nhưng người yêu không chấp nhận, thiếu nữ bị sát hại trong vườn cao su ở Bình Phước.
Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Điểu Sảnh (22 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP Đồng Xoài) để điều tra hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị hại là T.H (SN 2003, trú xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), bạn gái Điểu Sảnh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sảnh khai từng nảy sinh tình cảm yêu thương nam nữ. Tuy nhiên gần đây T.H muốn chia tay nhưng Sảnh không đồng ý. 

Đêm 1/2, Điểu Sảnh mang theo con dao nhọn một mình chạy xe máy BKS 93P2-305.89 sang chỗ làm của nạn nhân. Cả hai đi ăn tối rồi cùng chạy xe về nhà nạn nhân ở xã Phước An.

Đối tượng Điểu Sảnh tại cơ quan công an.
Đối tượng Điểu Sảnh tại cơ quan công an. 

Khi đến khu vực lô cao su thanh lý của Nông trường cao su Xa Trạch (thuộc địa bàn ấp Trường Thịnh, xã Phước An, huyện Hớn Quản), cả hai dừng xe đứng lại nói chuyện thì Điểu Sảnh rút dao gây án dẫn đến chị H tử vong. 

Sau khi gây án, Sảnh lấy sợi dây chuyền và điện thoại di động của bạn gái rồi bỏ trốn về ấp Bưng Xê (xã Tân Thành, TP Đồng Xoài).

Trước đó, sáng ngày 2/2, một số người dân đi ngang lô cao su ở ấp Trường Thịnh, (xã Phước An, huyện Hớn Quản) thì phát hiện chiếc xe BKS 93C1 – 300.00 nằm bên đường bên cạnh có thi thể của một người phụ nữ với vết thương trên ngực nghi bị dao đâm. Người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân đang làm công nhân cho công ty INFACVINA, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Sảnh là nghi can gây ra vụ án mạng. Sau đó, các trinh sát hình sự đã tiến hành khống chế đối tượng, mời lên trụ sở công an làm việc. Tại đây, Sảnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm