Cô gái 18 tuổi kéo 'đồng bọn' đi chém người

(PLVN) - TAND TP Cần Thơ hôm nay, 30/12, xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Kim Ngân (18 tuổi, ngụ Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng 23 bị cáo về hành vi "Giết người".
Cô gái 18 tuổi kéo 'đồng bọn' đi chém người

Theo cáo trạng, Ngân và các bị cáo là bạn bè. Do có mâu thuẫn trước đó nên một người bạn trong nhóm của Ngân bị nhóm Cao Vinh Nguyên và Nguyễn Quốc Bi đâm dẫn đến thương tích.

Nữ bị cáo tại phiên tòa sáng nay.
 Nữ bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Sau khi xảy ra vụ việc, qua Facebook, Ngân kêu gọi mọi người đi đánh trả thù cho người trong nhóm thì tất cả đồng ý.

Nhóm Ngân hẹn nhóm Bi xuống cầu cảng 586 (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để đánh nhau với mục đích “sống thì đứng, chết thì nằm và tuyệt đối không được báo công an".

Lê Văn Phát và Nguyễn Trung Đức (nhóm của Ngân) dùng dao tự chế chém, gây thương tích cho hai người với thương tích 15% và 18%.

Ngân bị cáo buộc vào tội cầm đầu và lôi kéo những người khác tham gia đánh nhau.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày.

Đọc thêm