Cô gái bị ban trai truy sát tử vong giữa đường

(PLVN) - Sau khi sát hại người yêu, nam thanh niên định nhảy cầu tự tử rồi đổi ý, đi đầu thú.
Hiện trường xảy ra án mạng là đoạn đường dẫn cao tốc thuộc thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh). Ảnh PLO
Hiện trường xảy ra án mạng là đoạn đường dẫn cao tốc thuộc thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh). Ảnh PLO

Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang tạm giữ nam thanh niên để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, cô gái chừng hơn 20 tuổi chạy xe máy Vision 59N2-575.xx trên đường dẫn cao tốc Bình Thuận- Chợ Đệm hướng ra Quốc lộ 1.

Khi đến khu vực Thị Trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP HCM) thì một người nam chạy xe máy hiệu Wave màu đỏ vượt lên, chặn trước đầu xe máy cô gái.

Cả hai sau đó lời qua tiếng lại. Trong lúc cự cãi, gã trai dùng dao đâm cô gái khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, Zing đưa tin.

Sau khi gây án, nam thanh niên chạy về hướng địa bàn xã Hưng Long, huyện Bình Chánh có ý định nhảy cầu tự tử nhưng sau đó đổi ý định đi đầu thú.

Theo Người lao động, tại trụ sở công an, bước đầu nghi can khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên giết người yêu rồi tự sát. 

Cụ thể, giữa nghi can và nạn nhân từng có 4 năm yêu đương và dự định tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, tháng 6/2019, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên cô gái quyết định hủy cưới. Níu kéo không được, đối tượng lên kế hoạch sát hại người yêu rồi chết chung. 

Đọc thêm