Cô gái chết bí ẩn: Lời sốc của bạn đi cùng

(PLO) -  Người đi cùng khai không nhớ rõ chở N. đi từ Thủ Đức lên Bình Dương bằng đường nào và không biết chị này tử vong sau tai nạn.

Ngày 28/5, nhiều tờ báo dẫn nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định danh tính cô gái trẻ tử vong trong công viên dưới chân cầu vượt Sóng Thần (phường An Bình, thị xã Dĩ An).

Nạn nhân tử vong được xác định là chị L.T.K..N (22 tuổi, trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM).

Co gai chet bi an: Loi soc cua ban di cung
Người đi cùng khai không nhớ rõ chở N. đi từ Thủ Đức lên Bình Dương bằng đường nào và không biết chị này tử vong sau tau nạn. Ảnh: Dân Việt

Tại cơ quan điều tra, chị H. (21 tuổi, trú tại quận 9, bạn của nạn nhân N.), cho biết, rạng sáng 27/5, sau khi nhậu xong, chị N. ôm H. khóc và nói đang xảy ra mâu thuẫn với người yêu. Sau đó N. rủ chị H. cùng lên Bình Dương để gặp người yêu nói chuyện.

Theo thông tin trên tờ Dân Việt, khi 2 người đi tới cầu vượt Sóng Thần thì bất ngờ ngã xe. Vụ tai nạn khiến chị N. văng qua khỏi lan can cầu nằm bất động.

Riêng H. sau đó đứng dậy chạy xe máy về nhà với thương tích trên người. Đến trưa cùng ngày, chị H. được gia đình đưa tới bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn. Chị H. không còn nhớ vụ việc và cũng không biết người bạn đi cùng đã chết.

Co gai chet bi an: Loi soc cua ban di cung
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Trong khi đó theo thông tin trên tờ Công an TP.HCM, khi làm việc với cơ quan điều tra, chị H. khai không nhớ rõ chở N. đi từ Thủ Đức lên Bình Dương bằng đường nào, sau đó về nhà, thay đồ ra sao và H. không biết chị N. tử vong.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 27/5, một số công nhân chăm sóc cây xanh tại công viên trên quốc lộ 1 đoạn gần chân cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh quận Thủ Đức, TP.HCM với TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương hốt hoảng phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động.

Khi lại gần kiểm tra, cô gái đã tử vong nên người dân hô hoán và thông báo cho công an địa phương.

Nạn nhân mặc quần short màu đen, áo thun sọc đen trắng bên ngoài có áo khoác màu xanh và trên người có vết thương.

Cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện 1 mũ bảo hiểm, 1 áo mưa và nhiều vết máu dính vương vãi trên lan can cầu.

Tại hiện trường, một chiếc dép nằm vương vãi, cây cỏ xung quanh xáo trộn, có dấu hiệu giẫm đạp.

Cơ quan Công an hiện vẫn đang lấy lời khai những người liên quan để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đọc thêm