Cô gái tử vong do ngộ độc thuốc sâu nghi bị ám hại?

(PLO) - Tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện đơn vị này đang điều tra làm rõ cái chết của chị Trần Thị Y. (SN 1993, trú tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang) vào ngày 25/12.
Gia đình nạn nhân Y.
Gia đình nạn nhân Y.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Công (SN 1972, bố của chị Y.) cho biết, vào ngày 21/12, khi đi làm về chị Y. đã nói với gia đình chị bị một số đối tượng “ép” uống thuốc trừ sâu. Gia đình vội vã đưa chị Y. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Do tình hình sức khỏe của chị Y. ngày càng yếu nên gia đình đã xin cho chị Y. xuất viện về nhà. 
Đến khoảng 21/30 ngày 25/12, chị Trần Thị Y. (SN 1993, trú tại thôn Lý Long, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang) đã tử vong.   
“Trước đó, chị Y. bảo bị người khác hãm hại chứ không phải tự tử. Cho nên gia đình đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng nhờ giải quyết”, ông Công cho biết thêm.
Nguyên nhân ban đầu chị Y. tử vong là do ngộ độc thuốc trừ sâu. Tuy nhiên đằng sau cái chết của chị Y. còn chứa đựng nhiều oan khuất cần được làm sáng tỏ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm