Cô gái vô tình thành 'mồi đêm' cho 2 kẻ cuồng dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột mới ra lệnh bắt khẩn cấp Y Trúc Niê và Y Kân Kbuôr để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Thông tin ban đầu, tối 30/12/2016, Y Trúc Niê (SN 1996) và Y Kân Kbuôr (SN 1990), cùng trú tại buôn Kmrơng A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, cùng với một số bạn bè rủ chị H (SN 1997, trú tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) đi chơi.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, chị H đi nhờ xe Y Trúc về, dù Y Trúc chở cả Y Kân.

Đến khu vực bến nước thuộc buôn Kmrơng A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, Y Trúc và Y Kân khống chế rồi thay nhau hiếp chị H. Sau đó, 2 kẻ đồi bại chở chị H về nhà cùng lời dọa giết nếu nạn nhân tố giác.

Chị H đã đến cơ quan công an xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột tố hành vi phạm tội của Y Trúc Niê và Y Kân Kbuôr.

Trước đó, cũng vì đi nhờ xe, ngày 11/10/2016, bé gái 16 tuổi quê Hưng Nguyên, Nghệ An bị 2 kẻ đồi bại là Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, trú ở xã Đức Lĩnh) và Nguyễn Quốc Thành (SN 1979, trú tại xã Đức Hương, cùng huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đưa vào nhà nghỉ thay nhau hãm hiếp suốt 3 ngày.

Tối 17/3/2013, cô gái xinh đẹp N.T.L (SN 1995, ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị 2 đối tượng là Phạm Văn Khải (SN 1995) và Phạm Trọng An (SN 1993), đều ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa lừa đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp.

Đọc thêm