Cô giáo bị kẻ trốn nã lừa tình, chiếm liền 2 xe máy

Đang trốn truy nã, Triều lên mạng làm quen với nữ giáo viên ở Châu Phú (An Giang) rồi lừa tình, chiếm đoạt 2 xe tay ga mang đi cầm cố.
Đối tượng Lê Phước Triều tại cơ qua điều tra.
Đối tượng Lê Phước Triều tại cơ qua điều tra.
Ngày 3/8, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Phước Triều (37 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2015, Triều kết bạn với chị D. – giáo viên ở huyện Châu Phú. Nhiều lần nói chuyện, Triều ngỏ lời yêu thương và hứa xây tặng chị D. căn nhà.
Triều đến nhà chị D. chơi, ở lại vài ngày và mượn xe tay ga hiệu Air Blade của chị D. nói đi công việc. Sau đó, Triều chạy thẳng đến huyện Thoại Sơn cầm cố lấy số tiền 15 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.
Sợ gia đình nạn nhân phát hiện, Triều nói dối do say rượu chạy xe nên bị Công an tạm giữ. Sau đó, Triều rủ chị D. lên Bình Dương chơi mấy ngày rồi về. Chị D. đồng ý và lấy xe tay ga khác của gia đình đưa cho Triều cầm lái cùng đi Bình Dương. Được vài ngày, Triều lấy chiếc xe tay này đi cầm cố 15 triệu đồng và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Châu Phú đã bắt giữ đối với Triều. Qua điều tra, Triều không có nghề nghiệp ổn định, ham cờ bạc, rượu chè nên lợi dụng tình cảm cá nhân, người thân lừa đảo nhiều người bằng cách mượn xe môtô đi công việc rồi cầm cố. Năm 2014, Triều bị cơ quan điều tra truy nã khi lừa một người bạn, lấy xe tay ga hiệu SH cầm cố số tiền 30 triệu đồng.
Cơ quan Công an thông báo, ai là nạn nhân của Triều đề nghị đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) trình báo.

Đọc thêm