Có thể múc cát lòng sông Hồng để tìm thi thể chị Huyền

(PLO) - Sau khi khảo sát và tìm kiếm thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác xuống sông Hồng,  TS Vũ Văn Bằng (Phó viện trưởng viện công nghệ nước và môi trường, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, phương án múc cát dưới lòng sông Hồng là khả quan nhất.
Có thể múc cát lòng sông Hồng để tìm thi thể chị Huyền

TS. Vũ Văn Bằng cho biết, các nhà khoa học đã xác định được 2 điểm nghi vấn nhiều nhất ở sông Hồng, cách cầu Thanh Trì 300m và 700m hướng về phía Bát Tràng. Thứ 2 tuần tới, kết quả nghiên cứu sẽ được gửi cho phía cơ quan chức năng.

TS Bằng trong quá trình tìm kiếm.
 TS Bằng trong quá trình tìm kiếm.

Ông Bằng cho biết phương pháp lặn tìm không khả thi, vì thế, nên thay bằng phương pháp xúc cát dưới lòng sông. “Tìm kiếm như trước vừa tốn công, vừa tốn sức lại tốn tiền bạc vì tôi nghi xác nạn nhân nằm dưới lớp cát 30 – 40cm”, TS Bằng nói.

Phía gia đình nạn nhân đang chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng và đoàn khoa học. Họ vẫn đang hy vọng tìm được thi hài nạn nhân, tuy biết hy vọng rất mong manh

Đọc thêm