Con rể cũ chém mẹ vợ bị thương rồi bình thản ngồi hút thuốc

(PLVN) - Sau khi chém vợ và mẹ vợ bị thương, ông T ngồi hút thuốc cho đến khi công an xã đến đưa về trụ sở lấy lời khai.
Sau khi chém vợ và mẹ vợ, T. bình thản ngồi tại vỉa hè hút thuốc đợi công an đến. Ảnh BVPL.
Sau khi chém vợ và mẹ vợ, T. bình thản ngồi tại vỉa hè hút thuốc đợi công an đến. Ảnh BVPL.

Khoảng 12h45’ ngày 14/10, người đàn ông tên T (ở Vĩnh Phúc) điều khiển xe ô tô từ Vĩnh Phúc đến xã Phú Nham (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) tìm gặp chị H là vợ cũ.

Ghé vào quán của mẹ vợ, anh T. gặp chị H. Hai người đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Thấy vậy, mẹ vợ can ngăn liền bị T. chém vào đầu trọng thương. Chị H. cũng bị chồng cũ chém bị thương ở tay trái.

Giữa ông T. và chị H. từng là vợ chồng. Cả 2 đã ly hôn, có 1 con gái khoảng 3 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc, chị H. và mẹ vẫn đang bán hàng bình thường, CAND đưa tin.

Trả lời Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Tôn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Nham cho biết: "Khi chém vợ cũ và mẹ vợ xong, T. vẫn bình tĩnh ngồi hút thuốc, cho đến khi Công an xã Phú Nham xuống đưa về trụ sở lấy lời khai".

Hiện mẹ vợ nghi phạm đang cấp cứu tại Hà Nội.

Công an huyện Phù Ninh đang tiến hành lập hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. 

Đọc thêm