Con rể đâm chết bố vợ ở Đà Nẵng

(PLVN) - Trong lúc đứng ra can ngăn con rể và vợ cãi nhau, ông Nguyễn Văn Can đã bị con rể dùng dao đâm tử vong.
Dương Văn Tuấn tại cơ quan Công an
Dương Văn Tuấn tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, giữa Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ Tuấn bỏ về nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Can (SN 1968, ở thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) ở.

Sau đó, Tuấn nhiều lần gọi điện nói vợ về nhà nhưng không được.

Khoảng 14 giờ ngày 12/6, Tuấn đến nhà ông Can để tìm vợ. Tại đây, giữa Tuấn và vợ lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. 

Thấy 2 con to tiếng, ông Nguyễn Văn Can đã đứng ra can ngăn. Bực tức, Tuấn rút dao đâm ông Can từ phía sau lưng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Dương Văn Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm