Con rể mượn trâu nhà vợ bán lấy tiền đánh bạc

(PLO) - Hết tiền đánh bạc và chơi lô đề, chàng con rể mượn trâu của gia đình "nhạc mẫu" đi làm ruộng, nhưng thực chất mang đi bán cho lò mổ lấy 23 triệu để “nướng” vào chiếu bạc. 
Con rể mượn trâu nhà vợ bán lấy tiền đánh bạc
Công an huyện Hà Trung Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Luận (SN 1985, trú tại xã Hà Lĩnh, Hà Trung) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Do ham cờ bạc, lô đề nên ngày 4/7, Nguyễn Minh Luận đã lên gia đình mẹ vợ là bà Đỗ Thị Chiên, (SN 1958, trú tại xã Hà Tân, Hà Trung, mượn con trâu trị giá gần 30 triệu đồng về để làm ruộng. 
Sau khi đã mượn được trâu, Luận mang lên lò mổ, bán được 23 triệu đồng rồi lấy tiền đi đánh bạc. Sau khi “nướng” hết số tiền đánh bạc trở về thì mẹ vợ hỏi trâu mới tá hỏa là con rể mang trâu đi bán, sau đó trình báo vụ việc với cơ quan công an. 

Đọc thêm