Con rể suýt cướp mạng bố vợ trong đêm

(PLO) - Mâu thuẫn gia đình, Thành đến nhà bố vợ nói chuyện rồi bất ngờ đâm ông T. trọng thương trong lúc xô xát.
Ông Thành được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ông Thành được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 21h30 ngày 8/5, một số người dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghe thấy tiếng cãi vã từ hộ gia đình ông Lê Văn T (61 tuổi) đã chạy ra xem thì chứng kiến cảnh tượng người con rể của ông này là Hà Minh Thành (44 tuổi) rút dao đâm thẳng vào mạng sườn ông T. khiến ông này bị thương nặng.

Chị Lê Thị H (vợ Thành) đã cầm ống điếu đuổi theo Thành rồi đánh vào người chồng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Tương Mai bắt giữ được Thành.

Theo lời vợ ông T., Thành và con gái bà kết hôn với nhau được 15 năm và có một con trai 13 tuổi. “Thằng Thành nghiện ngập nên tôi đã đưa con gái và cháu về ở nhà tôi được gần 1 năm. Thỉnh thoảng nó vẫn sang gây sự với gia đình tôi vì nghĩ rằng không cho nó gặp con trai, nhưng thực tế không phải như vậy. Nó sang chỉ để gây sự với vợ và có lần còn nhắn tin đe dọa vợ nó”.

Lực lượng chức năng bắt giữ con rể ông T.
Lực lượng chức năng bắt giữ con rể ông T.

Người dân cùng khu vực đã cùng người nhà nạn nhân nhanh chóng đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiện tại, ông T. vừa trải qua ca phẫu thuật và đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm