Con rể vác dao chém mẹ vợ và vợ rồi tự sát

(PLO) - Mâu thuẫn với mẹ vợ và vợ, Bính đã cầm dao chém cả hai người rồi sau đó tự sát.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh người dân cung cấp)
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 28/10, nhiều người dân trên đị bàn xã Hiền Giang, Thường Tín, TP Hà Nội nghe thấy tiếng kêu thất thanh tại gia đình nhà Trần Văn Bính (SN 1976) vội chạy tới xem.

Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Kiểm (SN 1976 – mẹ vợ Bính) và Bính tử vong tại chỗ còn chị Minh (vợ Bính) thì bị thương nặng nên lập tức đưa chị Minh đi bệnh viện cấp cứu.

Theo một số người dân gần nhà Bính cho biết, thời điểm trên họ nghe thấy tiếng cãi vã giữa Bính và mẹ con bà Khiêm rồi sau đó họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị Minh.

Trao đổi với PV sáng 29/10, lãnh đạo UBND xã Hiền Giang cho biết có sự việc trên và cho biết, Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Thường Tín ngay trong tối 28/10 đã về khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng.

Theo lời vị lãnh đạo xã Hiền Giang, ban đầu xác định Bính đã cầm dao chém bà Khiêm và chị Minh rồi sau đó tự sát. Hậu quả khiến Bính và bà Khiêm tử vong tại chỗ còn chị Minh bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đọc thêm