Con trai dùng điếu đánh mẹ tử vong lúc rạng sáng

(PLO) - Mâu thuẫn với mẹ lúc rạng sáng, con trai vác điếu cày đánh liên tiếp vào đầu mẹ đẻ khiến bà ngã gục, tử vong sau đó. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 24/8, tin từ công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong, hung thủ gây án là con trai của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 23/8, Đặng Công Khánh (SN 1985, trú tại xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột là bà Lô Thị Lợi (SN 1956). Trong lúc đôi bên cãi vã, Khánh đã dùng ống điếu bọc nhôm đánh liên tiếp vào đầu bà Lợi khiến bà gục bên vũng máu.

Chị Lê Thị Hạnh (vợ Khánh) đang mang bầu tháng thứ 6 thấy chồng đánh mẹ đã lao vào khuyên can chồng cũng bị Khánh dùng điếu đánh vào người. Sau khi gây án, Khánh rời khỏi hiện trường, nạn nhân được chị Hạnh và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên bà Lợi đã tử vong vào trưa 23/8. Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ án, hiện đối tượng đã bị tạm giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm