Công an Bạc Liêu triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt 4 đối tượng

(PLVN) - Ngày 6/4, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. 
Các đối tượng Nguyễn Thị Bình, Phạm Ngọc Hiền, Quách Gia Bửu và Phan Văn Đời (thứ tự từ trái qua, trên xuống)
Các đối tượng Nguyễn Thị Bình, Phạm Ngọc Hiền, Quách Gia Bửu và Phan Văn Đời (thứ tự từ trái qua, trên xuống)

Theo đó, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giữ 4 nghi can gồm: Nguyễn Thị Bình (60 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình); Phan Văn Đời (28 tuổi, ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai); Quách Gia Bửu (58 tuổi, ngụ phường 8, quận 3, TP.HCM) và Phạm Ngọc Hiền (40 tuổi, ở  phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, giữa tháng 3/2019, qua tin báo của quần chúng, lực lượng trinh sát Cảnh sát hình sự, thuộc Công an tỉnh đã phát hiện một số đối tượng hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy ở ấp Thị Trấn A1, Thị Trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu). Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Bình có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phòng cảnh sát hình sự đã lập phương án truy bắt, theo đó, đã bố trí trinh sát bí mật đeo bám, giám sát nhằm chặt đứt đường dây buôn bán ma túy này. 

Tang vật 5 gói ma túy đá
 Tang vật 5 gói ma túy đá

Đến tối 30/3/2019, sau nhiều ngày phục kích, trinh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã ập vào nơi tạm trú bắt quả tang nghi can Nguyễn Thị Bình đang nhận ma túy để bán cho con nghiện. 

Qua kiểm tra tại hiện trường, công an tạm giữ 5 gói ma túy đá, trọng lượng 500 gam, ngoài ra công an còn tạm giữ 3 điện thoại di động, hơn 18 triệu đồng, 4 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 dây chuyền bằng kim loại màu vàng cùng một số tang vật khác có liên quan. Khai nhận với Công an, Bình cho biết số ma túy được mua ở TP HCM mang về Bạc Liêu bán lại cho nhiều đối tượng để thu lợi bất chính.

Theo đối tượng trùm sò Nguyễn Thị Bình, thì đến thời điểm bị bắt Bình đã 3 lần mua ma túy của đối tượng nữ (chưa rõ danh tính) ở TP HCM, với tổng trọng lượng là 700 gam và đã bán lại hết cho các đối tượng khác ở Bạc Liêu. 

Qua đấu tranh, khai thác từ lời khai của nghi can Nguyễn Thị Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Công an TP HCM bắt tiếp đối tượng Phan Văn Đời và Quách Gia Bửu. Ngày 4/4, trinh sát bắt tiếp Phạm Ngọc Hiền là đối tượng bán ma túy cho Bình. Qua khám xét chỗ ở của Hiền, công an thu giữ nhiều gói chứa chất tinh thể dạng rắn và chất bột màu trắng nghi là ma túy với số lượng trên 1 kg và hơn 113 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Đọc thêm