Công an huyện Gia Lộc phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(PLVN) - Chỉ trong khoảng 10 ngày, lực lượng Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Đặng Bá Phú
Đối tượng Đặng Bá Phú

Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 9/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp cùng Công an thị trấn Gia Lộc phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại Khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) đang có hành vi cất giấu trong lòng bàn tay trái 01 gói giấy nhỏ màu trắng có dòng kẻ ở tại phố Đoàn Kết, thuộc Khu 6, phố Đoàn Kết.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng thấy bên trong gói giấy có chứa chất bột, dạng cục màu trắng, khối lượng 0,18g. Khai nhận với cơ quan quan công an, đối tượng Thắng cho biết, đó là heroin và hắn cất giấu để sử dụng cho bản thân.

Đối tượng Đặng Bá Phú tại cơ quan công an.
 Đối tượng Đặng Bá Phú tại cơ quan công an.

Cùng ngày 9/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lộc phối hợp cùng Công an xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Bá Phú (SN 1991, thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc) đang có hành vi cất giấu trong lòng bàn tay phải 01 gói giấy bạc nhỏ. Kiểm tra, công an xác định bên trong gói giấy có chứa chất bột dạng cục màu trắng, khối lượng 0,178g. Đối tượng khai nhận là heroin, cất giấu để sử dụng cho bản thân tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng.

Trước đó vào các ngày từ ngày 2-3/6, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lộc cũng đã phối hợp với Công an xã Đoàn Thượng và Công an thị trấn Gia Lộc phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoan (SN 1990, trú thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) và đối tượng Tăng Văn Thành (SN 1991, trú thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, TP Hải Dương) có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để sử dụng cho bản thân.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. Cả Thắng và Phú hiện đều đã bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. Cả Thắng và Phú hiện đều đã bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, hồi 20 giờ 45 phút ngày 29/5, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Hoàng Diệu đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1997, trú tại thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) đang có hành vi cất giấu trong lòng bàn tay phải 01 gói nilon bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 01 gói giấy nhỏ bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng tại thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu.

Qua kiểm tra, công an xác định hai gói giấy trên có khối lượng là 0,055g (heroin) và 0,22g (Methamphetamine). Thắng khai nhận số ma túy trên được đối tượng sử dụng cho bản thân.

Hiện các vụ việc trên vẫn đang được lực lượng Công an huyện Gia Lộc điều tra, xử lý theo quy định, trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, ở thị trấn Gia Lộc) và Đặng Bá Phú (SN 1991, ở xã Thống Kênh) hiện đã bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm